Kết quả tìm kiếm cho "Tổng thống Peru Dina Boluarte"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 19
Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 9/6 (giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương (UNOC 3) tại Nice (Pháp), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Peru Dina Boluarte.
Ngày 5/5, Tổng thống Peru Dina Boluarte đã áp đặt lệnh giới nghiêm và đình chỉ hoạt động khai thác vàng ở khu vực Pataz, miền Bắc nước này. Đây là nơi 13 người đã thiệt mạng sau khi bị các đối tượng khai thác trái phép bắt cóc.
Sáng 18/11, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hoà Chile và Cộng hoà Peru, cũng như tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình dương (APEC) 2024.
Sau khi kết thúc các hoạt động tại Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2024, chiều 16/11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường về nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Peru và tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2024
Ngay sau lễ đón chính thức, chiều 12/11/2024 (giờ địa phương, sáng 13/11 giờ Việt Nam), tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Lima, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra tiến hành hội đàm.
Hai ngày sau khi cảnh sát và công tố viên khám xét nhà riêng và văn phòng của Tổng thống Dina Boluarte để điều tra về nghi vấn làm giàu bất hợp pháp, ngày 1/4, ba bộ trưởng trong nội các Peru đã đột ngột đệ đơn từ chức.
Chiều 10/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ New Zealand, bà Tredene Dobson và Đại sứ Peru, ông Augusto Morelli chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 và các sự kiện liên quan, Chủ tịch nước đã có hàng loạt hoạt động bao gồm tham dự các cuộc họp, cuộc làm việc, tiếp xúc song phương...
Nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp, Peru đã triển khai binh sỹ để hỗ trợ cảnh sát tại các cửa khẩu biên giới của Peru với Chile, Bolivia, Brazil, Ecuador và Colombia.
Văn phòng Tổng công tố Peru ngày 21/2 cho biết cơ quan này đã chính thức mở một cuộc điều tra về các cáo buộc hình sự đối với cựu Tổng thống Peru Pedro Castillo từ trước khi ông bị lật đổ và bị bắt giữ vào tháng 12/2022 vì âm mưu giải tán Quốc hội bất hợp pháp.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 9/2, cảnh sát Peru đã triển khai khoảng 10.000 nhân viên an ninh tại trung tâm thủ đô Lima trong bối cảnh Tổng Liên đoàn Công nhân Peru (CGTP) kêu gọi cuộc biểu tình mới nhằm kêu gọi giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội nghiêm trọng mà quốc gia này đang trải qua.
Dự luật mới quy định việc tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống vào tháng 10/2023 và những người trúng cử sẽ nắm quyền vào cuối tháng 12 năm nay.